Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang

Cập nhật: 15:16 ngày 26/04/2017
(BGĐT) - Ngày 26-4, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW của Quân ủy T.Ư về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

{keywords}
Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 10 điển hình tiên tiến.

Thực hiện cuộc vận động, đa số cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng. Cấp trên làm gương mẫu mực, nói đi đôi với làm, rèn luyện tác phong cụ thể, tỉ mỉ, khoa học. Các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết, thế trận lòng dân, giữ vững an ninh trật tự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2014 đến năm 2016, LLVT tỉnh khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng chính sách; hỗ trợ xây dựng 20 nhà tình nghĩa, một nhà đồng đội... 

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Kết quả huấn luyện hằng năm có 100% các nội dung đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các phong trào, mô hình, cách làm như: “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án bổ ích”; “Mỗi tuần một điều luật”; “Quân nhân với văn hóa giao thông”; phong trào “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”... đều thực hiện tốt.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến trong cuộc vận động. Điển hình là Thượng úy Chu Văn Phương, Trợ lý Tham mưu kế hoạch (Phòng Kỹ thuật) là cây sáng kiến của LLVT tỉnh. Mỗi năm, anh đề xuất và thực hiện từ 1-2 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, giảm sức lao động của cán bộ, nhân viên. Đồng chí Trịnh Văn Thích, chiến sĩ dân quân, Ban CHQS xã Bố Hạ (Yên Thế) đoạt hai Huy chương Vàng hội thi bắn súng quân dụng toàn quân lực lượng dân quân tự vệ năm 2016. Để có những thành tích đó, anh Thích thường xuyên tập luyện, rèn sự tập trung, bản lĩnh vững vàng...

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động thông qua các bản tin sinh hoạt, hệ thống truyền thanh nội bộ, panô, khẩu hiệu.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...