Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghi "ngáo đá" đánh vợ trọng thương rồi nhảy lầu

Cập nhật: 20:41 ngày 31/03/2017
(BGĐT)-Chiều 31-3, tại đường Nguyễn Khuyến, tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) xảy ra vụ đánh vợ trọng thương.

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Huê điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh..

Đường dây nóng 113 (Công an tỉnh) nhận được tin của Nguyễn Phú Vĩnh (SN 1977, ở địa chỉ trên) báo rằng đã đánh vợ trọng thương. Khi tổ công tác tới nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Nguyễn Thị Huê (SN 1979, vợ Vĩnh) nhưng không vào được do đối tượng khóa trái cửa, cố thủ bên trong. Lực lượng chức năng đã phá khóa, sử dụng lá chắn tiếp cận hiện trường, phát hiện chị Huê bị thương tại tầng 2 nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, tổ công tác phát hiện một cây côn nhị khúc bằng kim loại và một khẩu súng hơi. Sau đó, Vĩnh bế con trai lên ban công tầng 2 và đe dọa nếu ai đến gần sẽ đẩy cháu bé xuống. Đến gần 17 giờ cùng ngày, cháu bé được cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bắc Giang giải cứu an toàn. Đối tượng Vĩnh nhảy từ ban công xuống bị trọng thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Huê trong trạng thái hôn mê sâu, vùng đầu tổn thương nặng, biến dạng, hai cánh tay bầm tím, chảy nhiều máu. Nguyễn Phú Vĩnh chấn thương cột sống. Chị gái của đối tượng cho biết: Vĩnh từng nghiện ma túy, đang điều trị bằng Methadone. Gia đình nghi vấn có sử dụng ma túy đá.

Công an TP Bắc Giang đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân. 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...