Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Infographics
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhớ lời Bác Hồ dạy “Tết trồng cây”

Cập nhật: 20:48 ngày 27/11/2019
Cách đây tròn 60 năm, ngày 28-11-1959, Bác Hồ đã khởi xướng và đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”, bởi theo Bác, “việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”. Từ việc khởi xướng và phát động của Bác, 60 năm qua, phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống luôn được toàn Đảng, toàn dân ta hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.
{keywords}
Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Một lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng
Ngày 4-11-2019 là kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (1909-2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã hoạt động sôi nổi từ thời kỳ vận động thành lập Đảng và thời kỳ Đảng lãnh đạo chuẩn bị lực lượng, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Đồng chí là tấm gương về ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh của người cộng sản để thực hiện những mục tiêu cao cả của Đảng, của dân tộc.
Thúc đẩy hợp tác Mekong-Hàn Quốc
Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất do Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Thái Lan đồng chủ trì sẽ được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 27-11-2019.
Lịch sử không ủng hộ Việt Nam trước trận đấu UAE
Việt Nam chỉ thắng một và hòa một, trong 6 lần chạm trán trước khi tái ngộ UAE ở vòng loại World Cup 2022 hôm nay 14-11.
Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020
Tối 4-11-2019, tại Bangkok, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan và công bố Chủ đề năm ASEAN 2020.
Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ASEAN
Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28-7-1995 đến nay, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực này.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...