Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Infographics
Infographics
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

4 tháng năm 2019, bình quân 21 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày

Cập nhật: 08:53 ngày 30/04/2019
Trong 4 tháng năm 2019, bình quân mỗi ngày có 45 vụ tai nạn giao thông làm 21 người chết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,4%; số người chết giảm 7,8%.
{keywords}

Ba ngày nghỉ lễ, 58 người chết vì tai nạn giao thông
Theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái, ngày 29-4, cũng là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người. 
 
Xảy ra hai vụ tai nạn giao thông tại huyện Việt Yên, một người tử vong
(BGĐT) - Chỉ trong đêm 28-4, tại địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu nữ tử vong và một nam thanh niên bị thương. 
 
Ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ, số người chết tai nạn giao thông tăng 42,8%
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 28-4, ngày thứ hai nghỉ lễ, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 20 người, bị thương 18 người, đều xảy ra trên đường bộ.
 
Ngày đầu đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5: Một người tử vong do tai nạn giao thông
(BGĐT) - Ngày nghỉ đầu tiên (27-4) trong đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được giữ vững, giao thông trên các tuyến cơ bản thông suốt. 
 
16 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 27-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, trên toàn quốc đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 15 người. Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên tuyến đường bộ. 
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...